TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

EU phản đối Mỹ trừng phạt quan chức Tòa Hình sự Quốc tế

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 15:04 ngày 05/09/2020

VTV.vn - EU đã hối thúc Mỹ dừng trừng phạt các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, gọi đây là động thái "không thể chấp nhận và chưa có tiền lệ".

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Ông Josep Borrell, cho rằng các biện pháp trừng phạt do chính quyền Mỹ công bố đã cản trở quá trình điều tra, xét xử của Tòa án Hình sự Quốc tế. Theo ông Borrell, Tòa án Hình sự Quốc tế phải có khả năng làm việc độc lập và khách quan, không bị can thiệp từ bên ngoài.

Quan chức EU cũng kêu gọi Mỹ xem xét lại lập trường và rút lại các biện pháp trừng phạt. Chính phủ Pháp cũng đưa ra tuyên bố tương tự như ông Borrell, gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ là "cuộc tấn công nghiêm trọng" chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế và các nước ủng hộ cơ quan này.

Động thái của EU và Pháp là phản ứng mới nhất sau khi chính quyền Washington công bố lệnh trừng phạt với công tố viên ICC Fatou Bensouda và Phakiso Mochochoko, lãnh đạo bộ phận xét xử, Hỗ trợ và Hợp tác của cơ quan này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.