TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Gia tăng trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ

VTV8Cập nhật 20:44 ngày 14/08/2021

VTV.vn - Các chuyên gia Mỹ đang lo ngại khả năng biến thể Delta có thể gây tác động nguy hiểm hơn tới trẻ em trong bối cảnh số trẻ nhập viện vì mắc COVID-19 đang gia tăng ở Mỹ.

Cùng với xu hướng gia tăng số người trưởng thành mắc biến thể Delta, số trẻ em nhập viện vì COVID-19 cũng đang tăng cao trên khắp nước Mỹ. Ở một số bang có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp, số lượng bệnh nhi nhập viện ở mức báo động.

Các chuyên gia y tế nước này tin rằng xu hướng đáng lo ngại này là do biến thể Delta, có khả năng gây bệnh ở trẻ em nhiều hơn biến thể Alpha. Xu hướng này đặc biệt nghiêm trọng ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp của nước Mỹ. Có những nơi số lượng bệnh nhân là trẻ em nhập viện đang ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Tại Mỹ, tính riêng trong giai đoạn từ 31/7 đến 6/8, trung bình 216 trẻ em phải nhập viện mỗi ngày do mắc COVID-19, tức là gần tương đương với mức 217 trẻ nhập viện/ngày ghi nhận trong giai đoạn đỉnh dịch hồi đầu tháng 1 năm nay. Bang Florida đã lập kỷ lục về số ca trẻ em nhập viện trong 8 ngày liên tiếp. Số lượng bệnh nhi đang tăng tới 300, 400%, và có biểu hiện bệnh nặng hơn với tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực nhiều hơn.

Hiện chưa có bằng chứng khẳng định tình trạng bệnh sẽ nghiêm trọng hơn ở trẻ em nhiễm biến thể Delta. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng trẻ em béo phì hoặc đang có các vấn đề về sức khỏe khác có nguy cơ nhập viện và biến chứng cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!