TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giải Nobel Hóa học năm 2020 đã có chủ

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 15:48 ngày 08/10/2020

VTV.vn - Hội đồng Nobel tại Viện Karôlinska, ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển vừa công bố giải Nobel Hóa học năm 2020 thuộc về 2 nhà khoa học nữ.

2 nhà khoa học nữ, gồm nhà hóa học Pháp (Êmanuel Sácpentiê) và nhà hóa học Mỹ (Gieniphơ Đaona), tôn vinh công trình phát triển phương pháp chỉnh sửa gen.

Hội đồng Nobel cho biết công trình nghiên cứu của 2 nhà khoa học đã chứng minh rằng phương pháp cắt gen ADN có thể được kiểm soát để có thể cắt bất kỳ phân tử ADN nào tại một vị trí xác định trước.

Với phương pháp này, các nhà nghiên cứu có thể thay đổi ADN của động vật, thực vật và vi sinh vật với độ chính xác cực cao.

Công nghệ này có tác động mang tính cách mạng đối với khoa học đời sống, góp phần vào các liệu pháp điều trị ung thư mới và có thể biến giấc mơ chữa khỏi các bệnh di truyền thành hiện thực.

Đây là giải thưởng thứ ba được công bố trong mùa giải Nobel năm nay.

Ngày mai, viện Hàn Lâm khoa học hoàng gia Thụy điển sẽ tiếp tục công bố giải Nobel Văn học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.