TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Giải pháp ứng phó lũ lụt ở Hà Lan

VTV8Cập nhật 20:27 ngày 24/09/2021

VTV.vn- Với 1/3 diện tích nằm dưới mực nước biển, Hà Lan đã đưa việc ứng phó với lũ lụt trở thành luật, đồng thời thuyết phục người dân chuyển lên vùng cao hơn và xây nhà tránh lũ.

Hà Lan từ lâu vẫn là quốc gia dễ bị ngập lụt nghiêm trọng nhưng nước này luôn chống chọi được các trận mưa lũ nhờ hệ thống đê biển, các con đập và các công trình thoát nước hoàn hảo. Sự hợp tác giữa người dân và chính quyền đã trở thành một hình mẫu được nhiều nước học hỏi.

Nhiều thập kỷ trước, gia đình ông bà Hooijmaijers đã lo sợ rằng mực nước dâng sẽ gây thiệt hại cho ngôi nhà và trang trại bò sữa của họ, nhưng hiện tại, trang trại đó chẳng còn tồn tại nữa. Năm 2001, chính phủ Hà Lan đã yêu cầu nhà Hooijmaijers cùng 15 hộ gia đình khác từng sống tại đây di dời để chặn lấp con sông, nhằm bảo vệ an toàn cho cả những khu vực dân cư quanh đó. Các trang trại cũ của họ sẽ được cải tạo thành vùng đất thấp có đê bọc để chuẩn bị cho những đợt lũ tràn về. Gia đình Hooijmaijers hy vọng chiến dịch chống lũ này sẽ tạo thêm nhiều thuận lợi cho những người nông dân. Nhưng họ cũng mong rằng các thế hệ về sau có thể được tiếp quản công việc của gia đình mà không cần phải nhượng thêm đất cho việc chống lũ.

Overdiepse Polder là dự án xây dựng đê-thoát nước đầu tiên trong số hơn 30 dự án chống lũ lụt trên toàn quốc. Đây là dự án hợp tác của tất cả các cấp chính quyền trong việc lập kế hoạch quản lý nước trong nhiều thập kỷ tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.