TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Bất cập trong công tác quản lý, chuyển đổi đất lâm nghiệp

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 08:56 ngày 28/12/2018

VTV.vn - Tại địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn m2 đất lâm nghiệp đã bị các đối tượng lấn chiếm, sau đó chuyển đổi thành đất ở để bán với giá hàng tỷ đồng.

11,7 hecta đất rừng thuộc địa bàn xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh được Nhà nước giao cho ông Nguyễn Thức vào năm 1991 với thời hạn là 50 năm. Tuy nhiên, theo phản ánh của ông Thức đến năm 2013, sau khi thu hoạch keo tràm, ông đã phát hiện hơn 2,8 hecta đất rừng của mình đã bị chuyển quyền sử dụng cho 4 người khác. Trong số này, có nhiều diện tích hiện đã được chuyển đổi từ đất rừng sang đất ở và bán lại với giá hàng tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã yêu cầu UBND xã Gia Phố và Phòng TNMT huyện Hương Khê cung cấp hồ sơ gốc liên quan đến quá trình cấp đất cho 4 hộ dân trên thì toàn bộ hồ sơ gốc đều đã mất.

Dư luận đặt ra câu hỏi: nếu hồ sơ gốc bị mất thì chính quyền địa phương huyện Hương Khê lấy căn cứ gì để chuyển đổi, cấp đất ở cho các hộ dân này vào những năm 2011 và năm 2013 sau đó? Trước những bất cập này, hiện Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở TNMT tiến hành điều tra vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!