TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Lợn nghi nhiễm bệnh vẫn được mổ bán ra thị trường

Quang Tiến, Thiện LinhCập nhật 09:27 ngày 19/03/2018

VTV.vn - Người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rất bức xúc trước sự việc lợn của bà con sau khi đưa vào lò mổ, đợi giết thịt đã bị nhiễm bệnh, dù trước đó cơ quan thú y đã kiểm tra.

Sự việc bắt nguồn từ 8 con lợn của các tiểu thương huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đưa vào lò mổ tập trung tại xã Gia Phố để chờ giết thịt. Trước khi đưa vào lò, lợn vẫn bình thường và được thú y đóng dấu kiểm dịch cho giết mổ. Thế nhưng trong quá trình nuôi nhốt tại đây, cả 8 con lợn trên đã xuất hiện các vết lở loét ở chân, sùi bọt mép ở miệng và không thể đi được. Người dân nghi lợn đã bị nhiễm bệnh từ các con gia súc khác trong lò nên đã báo cơ quan chức năng đến kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Trong khi người dân đang yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra xem lò mổ có ổ dịch hay không thì chủ lò mổ này vẫn tiếp tục mổ lợn để bán tại các chợ trên địa bàn. Lo lắng dịch bệnh có thể lây lan, bùng phát và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, các hộ dân đã phản đối lò mổ không được bán thịt ra thị trường. Những điều người dân lo lắng về ổ dịch tại lò mổ là hoàn toàn có cơ sở, khi tháng 9/2017 vừa rồi, lò mổ này cũng đã xuất hiện dịch bệnh lở mồm long móng nhưng cán bộ thú y và chủ lò mổ dấu dịch bệnh, khi người dân phát hiện mới mang đi tiêu hủy ngay cạnh bên khu giết mổ.

Được biết ngoài 3 con lợn đang bị người dân giữ lại, hiện đã có 2 con lợn và 1 con bò đã được bán cho các chợ trên địa bàn. Đặc biệt trong số 8 con lợn đang bị khoanh vùng đã bị một số đối tượng tuồn ra khỏi lò mổ. 

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.