TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hà Tĩnh: Tiêu hủy 23 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 11:17 ngày 15/10/2017

VTV.vn - Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ phương tiện với số tiền là 70 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số nội tạng động vật bốc mùi hôi thối.

Liên quan đến vụ việc bắt giữ 23 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ được phát hiện vận chuyển qua địa bàn Hà Tĩnh, chiều qua (14/10), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ phương tiện với số tiền là 70 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy 23 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 8/10, lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 và số 5 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe container mang BKS 98C - 134.84 kéo theo rơ moóc BKS 98R - 007.68 có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy 23 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc - Ảnh 2.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hơn 23 tấn nội tạng động vật được bảo quản trong các thùng xốp. Hầu hết số nội tạng này đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy 23 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc - Ảnh 3.

Chủ phương tiện được xác định là Nguyễn Anh Thắng (43 tuổi, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Thắng khai nhận với cơ quan chức năng nhận chở thuê số nội tạng động vật này từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ. Điều đáng nói, mặc dù vận chuyển qua nhiều tỉnh nhưng đến địa bàn thị xã Kỳ Anh, phương tiện này mới bị lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.