TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hãng hàng không, sân bay đổ lỗi cho nhau về vụ máy bay rơi ở Nepal

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 14:19 ngày 13/03/2018

Hiện trường vụ máy bay rơi. (Ảnh: Bisnu Sapkota)

VTV.vn - Hãng hàng không Bangladesh và sân bay Nepal đã đổ lỗi cho nhau về vụ máy bay trượt đường băng, bốc cháy, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng.

Các hãng tin nước ngoài đã dẫn lời Giám đốc điều hành hãng US-Bangla Airlines cáo buộc kiểm soát không lưu ở Kathmandu, Nepal phát sai tín hiệu. Vị Giám đốc này cho rằng, đây có thể là nguyên nhân của vụ va chạm. Trong khi đó, Tổng Giám đốc sân bay Nepal cho rằng, phi công do phớt lờ thông điệp của kiểm soát không lưu nên dẫn tới sai hướng đường băng.

Thủ tướng Nepal Sharma Oli đã hoãn cuộc họp của Hội đồng các Bộ trưởng để tới ngay sân bay, chỉ đạo chiến dịch tìm kiếm cứu hộ. Ông Oli đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và hứa điều tra ngay lập tức nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn tin cứu hộ từ Nepal cho hay, 40 thi thể đã được thu thập tại hiện trường, 9 người chết tại bệnh viện và 22 người sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện sau thảm họa máy bay này. Hành khách chủ yếu là người Nepal và Bangladesh, có 1 người từ Trung Quốc và 1 người từ Maldives. Đây là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất Nepal trong gần 3 thập kỷ qua.


Vụ tai nạn máy bay tại Nepal: Ít nhất 50 người đã thiệt mạng Vụ tai nạn máy bay tại Nepal: Ít nhất 50 người đã thiệt mạng

VTV.vn - Ít nhất 50 trong số 71 người trên chiếc máy bay chở khách của Bangladesh gặp nạn gần Sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal chiều 12/3 đã thiệt mạng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).