TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hàng nghìn hộ dân thiếu nước do thủy điện ngừng xả nước

Đức Hiếu, Quang HưngCập nhật 06:40 ngày 10/05/2023

VTV.vn- Hàng ngàn hộ dân sống dọc sông Krông Nô, đoạn qua 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang trong tình trạng thiếu nước. Nguyên nhân được cho là do thủy điện đầu nguồn không xả nước.

Thời gian qua, hàng ngàn hộ dân sinh sống dọc sông Krông Nô, đoạn qua 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng đang trong tình trạng không có nước sạch để sinh hoạt và nước tưới hoa màu cũng đang thiếu. Theo người dân, sở dĩ xảy ra tình trạng này là do một nhà máy thủy điện nằm ở đầu nguồn không xả nước về cho hạ lưu.

Theo tìm hiểu, đầu nguồn sông Krông Nô hiện đang có thủy điện Buôn Tua Srah hoạt động với dung tích hồ chứa hơn 520 triệu m3, do công ty thủy điện Buôn Kuôp vận hành. Từ đầu năm đến nay, tình trạng nắng nóng diện rộng, kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ chứa giảm sâu. Trong khi đó, nhu cầu về sử dụng nước vùng hạ lưu và ràng buộc kỹ thuật của hệ thống điện, nên nhà máy đã phải khai thác cao hồ chứa so với yêu cầu tối thiểu.

Trước mắt, căn cứ vào như cầu thực tế phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kể từ ngày 8/5, công ty thủy điện Buôn Kuôp đã điều tiết dung tích nước còn lại với lưu lượng tối thiểu 78m3/s về vùng hạ du, liên tục từ 16h đến 7h sáng hôm sau. Tuy nhiên, cũng chỉ duy trì được trong vòng 1 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.