TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hiểu đúng để phòng ngừa bệnh Whitmore

Ngọc Thúy, Hoàng TuyềnCập nhật 10:54 ngày 17/06/2022

VTV.vn - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk đang nhanh chóng tổ chức điều tra, giám sát dịch tễ và tuyên truyền trong cộng đồng để giúp người dân phòng chống bệnh Whitmore.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên mắc bệnh Whitmore, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với y tế xã và chính quyền địa phương tổ chức xuống nhà bệnh nhân tiến hành điều tra dịch tễ, giám sát công tác phòng bệnh, đồng thời tuyên truyền cho bà con ở xung quanh về mức độ nguy hiểm cũng như cách phòng chống dịch bệnh.

Whitmore là căn bệnh truyền nhiễm có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác. Cơ chế lây của bệnh cũng chưa rõ ràng nên người dân càng phải tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế và phòng ngừa cẩn thận hơn bằng cách tăng cường vệ sinh cá nhân.

Theo các bác sĩ, đây là bệnh không mới, cũng không lây từ người qua người, khó gây thành dịch. Tuy nhiên, bệnh khó phát hiện, khó chẩn đoán, dễ bị nhầm sang các bệnh lý khác, tỷ lệ tử vong cao.

Đây là bệnh lý mà CDC Hoa Kỳ xếp vào loại bệnh nguy hiểm, bởi vì cho dù được chẩn đoán, được điều trị kịp thời thì tỷ lệ tử vong của nó cũng rất cao. Bệnh này không có những triệu chứng đặc hiệu từ ban đầu để chúng ta có thể phát hiện ra nó, mà các triệu chứng cũng giống như các trường hợp nhiễm trùng huyết, tổn thương các cơ quan, do đó ngay từ ban đầu có thể khó nhận ra, mặc dù đến những giai đoạn sau thì chúng ta có thể thấy những vết loét điển hình nhưng cũng khó nhận biết. Do đó, với những người mà có tiếp xúc da với nguồn nước, với đất nhiều mà có bị các triệu chứng như là sốt cao liên tục, ớn lạnh, đau nhức các khớp kéo dài, các hạch nổi, rồi các vết loét thì nên đến cơ sở y tế chẩn đoán kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Bộ Y tế, bất kỳ ai đều có thể bị nhiễm bệnh Whitmore thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất và nước mặt bị ô nhiễm. Con người và động vật khi hít phải bụi bẩn hoặc giọt nước bị nhiễm bẩn, uống phải nước và tiếp xúc với đất bị ô nhiễm, đặc biệt là qua các vết trầy xước trên da sẽ tăng khả năng bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công. Bệnh dễ bị mắc ở những người có các bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận, phổi, suy giảm miễn dịch…Do vậy khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm nhằm phát hiện và điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.