TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hồ Tuyền Lâm bị xâm phạm bởi hàng chục nhà gỗ

Thanh Tùng, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 15:27 ngày 21/11/2018

VTV.vn - 19 căn nhà gỗ được dựng lên với tổng diện tích trên 450m2 đã buộc phải di dời vì đã xâm phạm vùng bảo vệ 1 của khu du lịch hồ quốc gia Tuyền Lâm.

Hồ Tuyền Lâm tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia. Tuy nhiên, thời gian qua nơi đây liên tục bị chủ đầu tư nhiều dự án xâm phạm để xây công trình xây dựng trái phép.

Mới đây nhất là 19 căn nhà gỗ được xây dựng không phép trong vùng bảo vệ 1 của khu du lịch hồ quốc gia Tuyền Lâm. Đây là những căn nhà gỗ đã được lắp đặt tại các vị trí xâm phạm danh thắng quốc gia hồ Tuyền Lâm. Nhưng từ ngày 15/11 vừa qua, chủ đầu tư đã di dời toàn bộ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

19 căn nhà gỗ này do công ty cổ phần đầu tư Lý Khương – chủ đầu tư một dự án nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái ở hồ Tuyền Lâm xây dựng với tổng diện tích trên 450m2. Các công trình nhà gỗ này không có hồ sơ giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Sau khi phát hiện sai phạm, các cơ quan chức năng đã bắt buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ và di dời ra khỏi khu vực mép nước hồ Tuyền Lâm và hoàn nguyên hiện trường.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực này; Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý.

Theo cam kết của nhà đầu tư, sau khi di dời các công trình thì họ sẽ tiến hành trồng hoa và cỏ để trả lại khung cảnh tự nhiên cho hồ Tuyền Lâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).