TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hoàn thành sớm việc di dân ra khỏi Kinh thành Huế

Mỹ Nga, Quốc PhươngCập nhật 15:11 ngày 07/03/2024

VTV.vn - Người dân sinh sống xung quanh khu vực di tích Kinh thành Huế không khỏi vui mừng và phấn khởi vì Kinh thành Huế nay đã dần được trả lại diện mạo vốn có nhờ việc di dân.

Theo kế hoạch, đến năm 2025 Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành việc di dời dân cư khỏi di tích Kinh thành Huế. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc di dời cơ bản đã hoàn tất với tiến độ đạt được là 98%. Việc hoàn thành tiến độ di dời sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đã cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận cao của người dân đối với dự án mang tính lịch sử của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến thời điểm này có khoảng 4.200 hộ dân với 15.000 người sống ở di tích Kinh thành Huế bao gồm các khu vực Thượng thành, Eo bầu, tuyến phòng lộ và các điểm di tích đặc biệt đã được di dời.

Cuộc di dân lịch sử đối với TP Huế được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2022, giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2023 - 2025. Tuy nhiên đến nay với tiến độ 98%, địa phương này đã cơ bản hoàn thành di dời dân cư ra khỏi di tích Kinh thành Huế của cả 2 giai đoạn, hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 năm với kinh phí 1.880 tỷ đồng.

Không chỉ nỗ lực hoàn trả lại không gian vốn có của di tích, hiện nay tại những nơi đã hoàn thành chỉnh trang, bước đầu, một số khu vực đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai thác để phục vụ du lịch, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ, điểm đến gắn với di sản.

Với mục tiêu và ý nghĩa xuyên suốt nhằm trả lại giá trị nguyên vẹn của di sản, những nỗ lực triển khai cùng sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của đề án di dân ra khỏi di tích, tạo đà phát triển toàn diện cho Cố đô Huế trong tiến trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.