TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Hồi ức của những người tham gia Cách mạng tháng 8

Công Dũng, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 21:56 ngày 19/08/2018

VTV.vn - Trong những ngày tháng Tám lịch sử, chúng ta càng tự hào về truyền thống cách mạng của cha ông, càng mong muốn các cụ luôn mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Tại Phủ Đường Tam Kỳ, Quảng Nam, ngày 19/8/1945, trước sức mạnh nổi dậy của quần chúng nhân dân, Tri phủ Tam Kỳ đã đầu hàng, giao Phủ Đường, nộp con dấu, tài liệu, súng đạn cho cách mạng. Sáng ngày 20/8/1945, lần đầu tiên người dân nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Phủ đường và chứng kiến lễ ra mắt Ủy ban cách mạng lâm thời Phủ Tam Kỳ... Tuy sức khỏe đã yếu nhưng cụ Nguyễn Ngọc Phùng và những người tham gia khởi nghĩa ngày ấy vẫn nhớ rất rõ trong cảm giác bồi hồi. Hiện nay, các cụ đã sống gần một thế kỷ, tuy tuổi cao sức yếu nhưng khí thế của những ngày nổi dậy cướp chính quyền luôn hiện hữu trong tâm thức. Chính các cụ sau này là những người tiên phong trong các cuộc kháng chiến, góp phần giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Quảng Nam hiện còn 59 cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống; nhưng hầu hết các cụ đều đã già yếu. Tri ân những bậc cách mạng tiền bối, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; chính quyền và các ngành liên quan cũng thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho các cụ. Trong những ngày tháng Tám lịch sử này, chúng ta càng tự hào về truyền thống cách mạng của cha ông, càng mong muốn các cụ luôn mạnh khỏe, sống lâu để mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau. 

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.