TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Huế: Giới thiệu dự án "Tu bổ và tôn tạo điện Kiến Trung" và "Triển lãm Rồng - Phượng trên hiện vật Triều Nguyễn

VTV8Cập nhật 20:36 ngày 07/09/2018

VTV.vn - Một số hoạt động văn hoá nghệ thuật diễn ra tại TP Huế trong sáng nay (07/9)

Điện Kiến Trung nằm trong Tử cấm thành được xây dựng giai đoạn 1916 -1925 dưới triều vua Khải Định. Năm 1947, công trình này bị chiến tranh phá hủy chỉ còn nền điện và lan can. Tu bổ, phục hồi và tôn tạo điện Kiến Trung là nổ lực nhằm cứu vãn và phục nguyên một công trình kiến trúc Đông Dương tiêu biểu. Thời gian thực hiện dự án từ 2018 đến 2020.

Huế: Giới thiệu dự án Tu bổ và tôn tạo điện Kiến Trung và Triển lãm Rồng - Phượng trên hiện vật Triều Nguyễn  - Ảnh 1.

Phục hồi Điện Kiến Trung

Cũng trong sáng nay (07/9), tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đã diễn ra triển lãm "Rồng –Phượng trên bảo vật triều Nguyễn".Triển lãm gồm hơn 80 hiện vật là những vật dụng dùng trong đời sống sinh hoạt, lễ nghi cung đình triều Nguyễn có niên đại từ thời Gia Long đến thời Bảo Đại. Đây là những báu vật vô giá, trở thành bằng chứng vật chất ghi nhận sự tiếp nối mạch thẩm mỹ truyền thống, thể hiện sức sáng tạo đạt đến đỉnh cao của các thế hệ nghệ nhân triều Nguyễn.

Huế: Giới thiệu dự án Tu bổ và tôn tạo điện Kiến Trung và Triển lãm Rồng - Phượng trên hiện vật Triều Nguyễn  - Ảnh 2.

Trưng bày hiện vật Rồng - Phượng Triều Nguyễn

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.