TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Huế - Thành phố festival

Mỹ Nga, Nguyễn HuânCập nhật 21:24 ngày 23/01/2023

VTV.vn - Qua các kỳ festival thành công, di sản văn hóa Huế ngày càng được phát huy, khẳng định được năng lực tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội mang tầm khu vực và quốc tế.

Bắt đầu từ năm 2022, Festival Huế định hướng các hoạt động lễ hội diễn ra xuyên suốt 4 mùa trong năm với trọng tâm là hình thái lễ hội cung đình mang đậm bản sắc Huế hiện có, đồng thời đi kèm là các hoạt động hưởng ứng với các chương trình lễ hội mang hơi thở mới, hiện đại, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển trở thành sản phẩm du lịch lễ hội.

Điểm nhấn quan trọng trong năm Festival Huế 2023 là các hoạt động hấp dẫn gắn liền với dịp kỉ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, 20 năm Nhã nhạc được công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế.

Trải qua hơn 20 năm với 10 kỳ tổ chức, Thừa Thiên Huế là địa phương đi đầu trong việc tổ chức một hình thái lễ hội đương đại mang tầm quốc gia, vai trò và vị thế của thương hiệu Festival Huế ngày càng được khẳng định, kể cả trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh. Với tinh thần đổi mới sáng tạo nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc riêng có, Huế xứng đáng được mệnh danh là thành phố di sản và thành phố Festival của Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).