TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khẩn trương hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sỹ

TTXVNCập nhật 17:00 ngày 12/12/2017

Ban Chỉ đạo 150 tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 150) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017.

Theo Báo cáo của thường trực Ban Chỉ đạo 150, trong năm 2017, các đơn vị đã xác định kết quả thông tin hài cốt liệt sỹ bằng phương pháp thực chứng được 153 trường hợp. Đối với phương pháp giám định ADN, đã lấy 1.972 mẫu hài cốt liệt sỹ và 385 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ, trong đó đã phân tích được 861 hài cốt liệt sỹ và 291 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ; thực hiện so sánh, đối khớp được 184 trường hợp, trong đó có 24 trường hợp có quan hệ huyết thống với thân nhân liệt sỹ. Từ những kết quả trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức công bố, thông báo, báo tin mộ liệt sỹ tới thân nhân của 177 liệt sỹ.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã cơ bản hoàn tất việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, cung cấp nơi hy sinh của liệt sỹ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cập nhật, chuẩn hóa các thông tin về mộ liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang, nhất là các mộ liệt sỹ thiếu thông tin. 

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng quy chế xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin, lập trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN, nâng cấp cơ sở giám định gene của Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an)... triển khai không đạt yêu cầu, tiến độ. 

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo, Phó Thủ tướng chỉ rõ những vướng mắc trong nâng cấp trung tâm giám định gene, trung tâm cơ sở dữ liệu ADN, lấy mẫu sinh phẩm của hài cốt liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ… phải được giải quyết nhanh, thực chất. 

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng đã cơ bản hoàn tất việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, cung cấp nơi hy sinh của liệt sỹ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cập nhật, chuẩn hóa các thông tin về mộ liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang, nhất là các mộ liệt sỹ thiếu thông tin.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng sớm hoàn thiện, trình ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; hoàn tất việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, cung cấp nơi hy sinh của liệt sỹ bàn giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Công an sớm hoàn thiện dự án đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gene. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương kết nối, hợp nhất cơ sở dữ liệu về thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ, bàn giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để sử dụng, cập nhật. 

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình xác định thông tin hài cốt liệt sỹ, lập bản đồ, thông tin về mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang; phát huy đúng mức vai trò của Hội Cựu chiến binh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các đoàn thể trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ. 

"Tinh thần sắp tới không chỉ có Viện Pháp y quân đội; Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và tài liệu nghiệp vụ (Bộ Công an) thực hiện lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ. Các trung tâm, cơ sở thí nghiệm đủ điều kiện có thể cùng tham gia theo đúng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sỹ và được giám sát bởi cơ quan chức năng. Kinh phí cũng không chỉ bằng ngân sách Nhà nước mà sẽ được huy động từ nguồn xã hội hoá", Phó Thủ tướng nêu.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.