TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa thu hồi hơn 21.700 m2 đất biển để phục vụ cộng đồng

Cẩm TúCập nhật 17:50 ngày 10/07/2022

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND TP Nha Trang về việc tổ chức tiếp nhận phần diện tích hơn 21.700 m2 đất mặt biển đường Trần Phú là dự án công viên Phù Đổng.

Với văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi UBND TP Nha Trang về việc tổ chức tiếp nhận phần diện tích hơn 21.700 m2 đất mặt biển đường Trần Phú, TP Nha Trang phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp là chủ đầu tư Dự án công viên Phù Đổng do Công ty TNHH Invest Park Nha Trang cung cấp các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao mặt bằng khu đất, cũng như ấn định thời gian bàn giao đất

Trường hợp công ty trên không thực hiện đúng thời gian, UBND TP Nha Trang được phép làm các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 20/7. Theo hồ sơ, năm 2012, tỉnh Khánh Hòa giao Công ty TNHH Invest Park Nha Trang và Tổng công ty Khánh Việt làm chủ đầu tư dự án trên, với diện tích hơn 24.600 m2, kéo dài khoảng 400 m bờ biển Nha Trang. Hiện công ty này chưa xây dựng hoàn thiện công viên Phù Đổng theo thiết kế được phê duyệt và chưa bàn giao cho đơn vị Nhà nước quản lý.

Việc thu hồi lần này là một trong những động thái được chính quyền Khánh Hòa đưa ra, nhằm chỉnh trang bãi biển dọc đường Trần Phú, trả lại không gian cộng đồng mặt biển để phục vụ người dân. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi hơn 28.000 m2 diện tích đất và 10.000 m2 mặt nước biển của khu nghỉ dưỡng Ana Mandara đã trả lại mặt bằng ở bãi Dương, đường Trần Phú.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!