TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa: Trả hồ sơ lần 2 điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản tại Ban Quản lý Vịnh Nha Trang

Minh Thảo (Đài PT-TH Khánh Hòa)Cập nhật 21:00 ngày 25/06/2018

VTV.vn- Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định bị cáo Nguyễn Xuân Phương có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng chưa được điều tra.

Sau 3 ngày xét xử, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên trả hồ sơ vụ án "tham ô tài sản" liên quan đến việc thu phí tham quan tại đảo Hòn Mun, Vịnh Nha Trang cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh điều tra bổ sung, vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Bị cáo bị truy tố trong vụ án là Nguyễn Xuân Phương (sinh 1958, nguyên Phó trưởng Ban quản lý Vịnh Nha Trang). Trong quyết định trả hồ sơ lần này, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định qua kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa cho thấy bị cáo Nguyễn Xuân Phương có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng chưa được điều tra. Trước đó, vào tháng 4/2018, TAND tỉnh cũng đã trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung xác định giá trị số tiền bị cáo Phương chiếm đoạt. Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố tại phiên tòa, trong quá trình thu phí năm 2014, ông Trương Kỉnh - nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã giao toàn bộ việc thu phí cho Nguyễn Xuân Phương - Phó Ban mà không có cơ chế theo dõi, kiểm soát. Từ đó, Phương đã lợi dụng sự buông lỏng quản lý, thu phí sai quy định, không hạch toán, tham ô chiếm đoạt tiền số tiền hơn 4 tỷ 800 triệu đồng, riêng bị cáo Phương chiếm đoạt hơn 762 triệu đồng. Trong vụ án này, ông Trương Kỉnh (sinh năm 1956, nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cũng bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.