TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khánh Hòa: Xoài Cam Lâm mất mùa, nông dân điêu đứng

Hoàng Quân, Hồng Thái (Đài PH-TH Khánh Hòa)Cập nhật 08:39 ngày 19/12/2018

VTV.vn - Mưa nhiều trong hơn 1 tháng qua hiến cây xoài ở huyện Cam Lâm phát triển không thuận lơị. Dự báo năm nay sản lượng xoài phục vụ Tết sẽ giảm rất nhiều so với năm trước.

Xoài Úc là giống xoài chủ lực được người dân tập trung chăm sóc khi gần đến tết Nguyên đán. Thông thường vào tháng 12 hàng năm, những vườn xoài đã bắt đầu ra trái, chuẩn bị phục vụ mùa lễ, tết. Nhưng hiện nay, bà con chỉ mới xử lí, chăm sóc để cây ra hoa. Toàn huyện Cam Lâm có khoảng 3.000ha xoài Úc thì có đến 50% diện tích là làm trái vụ vào thời điểm này hàng năm.

Mặc dù vậy, qua 2 cơn bão số 8 và số 9 vừa qua, nhiều diện tích xoài của bà con bị hư hại nặng, không kịp khôi phục để chăm sóc tiếp. Chất lượng chỉ đạt loại 2, loại 3, giá thấp, không bù lại được chi phí chăm sóc nên bà con không mặn mà. Dự báo năm nay, sản lượng xoài Úc trong dịp tết chỉ còn 20 – 30% so với cùng kỳ năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!