TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khó chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi

Ngọc Thúy, Hoàng TuyềnCập nhật 21:04 ngày 17/11/2022

VTV.vn-Tỉnh Đăk Lăk đã kêu gọi và định hướng đến việc chấm dứt tình trạng voi phải lao động quá sức nhưng thực tế không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được việc chuyển đổi

Thời gian qua, tình trạng cưỡi voi du lịch đã ảnh hưởng sức khoẻ, tuổi thọ và số lượng đàn voi. Theo Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk, địa phương này chỉ còn khoảng 140 con voi (tính cả voi nhà và voi rừng), giảm 90% số lượng so với năm 1980. Do vậy, cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Động vật châu Á, tỉnh Đăk Lăk đã kêu gọi và định hướng đến việc chấm dứt tình trạng voi phải lao động quá sức. Nhưng thực tế, thời điểm hiện tại, voi vẫn chở khách và không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được việc chuyển đổi này.

Thực tế, trong cuộc khảo sát lấy ý kiến cộng đồng về xây dựng mô hình du lịch thân thiện với voi nhà do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Động vật châu Á (AAF) thực hiện, hầu hết hộ dân và các đơn vị du lịch có sở hữu voi đều đồng tình ủng hộ. Mỗi con voi đang tham gia mô hình được 3 người đi theo chăm sóc, bảo vệ (gồm chủ voi và 2 nài voi). Trong đó, chủ voi được hỗ trợ 10 triệu đồng/tháng, mỗi nài voi được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Nhưng cái khó là làm sao để duy trì hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ.

Mới đây, UBND tỉnh Đăk Lăk thống nhất chi 55 tỷ đồng hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc nhằm chấm dứt nạn cưỡi voi, chuyển sang mô hình du lịch thân thiện. Nguồn kinh phí này do Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tài trợ. Việc chi hỗ trợ thực hiện từ nay đến 12/2026. Nếu thực hiện đúng lộ trình thì toàn bộ 37 cá thể voi nhà hiện còn sót lại ở Đăk Lăk sẽ được nghỉ ngơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.