Do sự tác động của con người, điều kiện đất đai khô cằn nên dọc theo nhánh Tả Trạch thuộc thượng nguồn sông Hương của tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn nhiều đồi núi hoang hoá. Khôi phục tài nguyên rừng vùng thượng nguồn sông Hương đang là nỗ lực của chính quyền địa phương, đơn vị chủ quản và người dân thông qua việc trồng và bảo vệ rừng.
Từ các chương trình, dự án từ năm 2014 đến nay, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai chương trình "Trồng rừng phục hồi". Hơn 1.000 héc ta đất đồi đã được phủ xanh bởi cây rừng bản địa có giá trị như Lam, Sao Đen, Táo. Riêng trong năm nay, gần 200 héc ta rừng bản địa đã và đang được ươm trồng ở thượng nguồn sông Hương.
Với diện tích hơn 16.000 ha rừng tự nhiên, những cánh rừng dọc theo thượng nguồn sông Hương có trữ lượng cây rừng quí hiếm, có giá trị cao nên tình trạng xâm hại cây rừng diễn ra phức tạp. Thực tế trên đòi hỏi công tác khôi phục tài nguyên rừng gắn liền với gìn giữ và bảo vệ rừng ở khu vực này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!