TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khu vực Trung Bộ bước vào giai đoạn tăng nắng, tăng nhiệt

VTV8Cập nhật 07:07 ngày 20/04/2018

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Các tỉnh thành Trung Bộ đang trong giai đoạn tăng nắng, tăng nhiệt mới do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây.

Tuy nhiên, tốc độ tăng nắng, tăng nhiệt từ từ, trung bình khoảng 1 - 20C mỗi ngày. Dự báo, nhiệt độ cao nhất trong ngày 20/4 tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế sẽ là 29 - 30oC. Ở các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31 - 32oC.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, tiết trời hoàn toàn nắng ráo trong ngày 20/4 và hai ngày tới. Nhiệt độ tăng đều mỗi ngày 1oC, đến ngày 22/4 sẽ lên 32oC, cảm giác hơi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Tại tỉnh Phú Yên, dự báo trời nắng đẹp từ nay đến hết ngày 22/4. Nhiệt độ ít thay đổi, cao nhất là 31oC. Đến tối và đêm nhiệt độ giảm xuống 25oC, trời khá mát mẻ, dễ chịu.

Ở khu vực Tây Nguyên, từ sáng đến chiều tiết trời chủ đạo là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột dao động từ 31 - 32oC. Lưu ý về chiều tối có thể có mưa dông nhiệt cục bộ, dễ kèm theo tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh.

Thành phố Đà Lạt do địa hình cao nên dù nắng cả ngày không khí vẫn luôn thoáng đãng. Nhiệt độ tại đây thấp hơn hẳn so với các nơi khác, cao nhất là 25 - 26oC. Khi nắng tắt, nhiệt độ sẽ hạ nhanh, thấp nhất về đêm chỉ khoảng 15oC, trời chuyển rét.


Mưa miền Trung giảm hẳn, thời tiết gia tăng nắng Mưa miền Trung giảm hẳn, thời tiết gia tăng nắng

VTV.vn - Những cơn mưa ở miền Trung đã giảm hẳn. Trong ngày 1/9, thời tiết sẽ gia tăng nắng và nền nhiệt tăng khi có vùng áp thấp phía Tây kèm hiệu ứng phơn tác động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.