TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kiến trúc Pháp mê hoặc nhiều du khách đến thành phố ngàn hoa

Hạnh Thủy, Hoài Phương (VTV8)Cập nhật 13:09 ngày 11/03/2018

VTV.vn -Những ai đã từng đặt chân đến Đà Lạt không chỉ thích thú bởi muôn ngàn sắc hoa ở nơi đây, mà còn ấn tượng về những ngôi biệt thự kiểu Pháp trên vùng đất cao nguyên này.

Đà Lạt được hình thành từ năm 1893 - thời điểm bác sỹ Alexander Jersin lần đầu đặt chân đến cao nguyên lâm viên để khảo sát và triển khai thực hiện trạm nghỉ dưỡng dành cho công chức và binh lính Pháp ở Đông Dương. Trong vòng 30 năm, nhờ những bản quy hoạch của các kiến trúc sư Ernest Hébrard và Jacques Lagisquet, một thành phố xinh đẹp với những biệt thự, công sở, trường học, khách sạn... đã hình thành. Những kiến trúc sư này đã mang nét tinh túy kiến trúc của quê hương mình dựng xây nên các biệt thự trên vùng đất mới, hơn 1500 biệt thự ở Đà Lạt mang dấp dấp kiến trúc miền Bắc nước Pháp.

Người Pháp khi đến lập nghiệp ở vùng đất mới đều không quên mang theo hồn cốt văn hóa, tập tục quê hương để vơi bớt nỗi nhớ nhà khi xa xứ. Trong tổng thể quy hoạch thành phố chung ở Đà Lạt, các nhà thờ đã được xây dựng và là nơi linh thiêng để họ thể hiện đức tin.  

Tất cả các dinh thự ở Đà Lạt tuy ảnh hưởng của những hình thức kiến trúc khác nhau nhưng đều có giá trị và đặc biệt là sự hài hòa với yếu tố thiên nhiên, vừa tận dụng vừa tôn tạo thêm cho vẻ đẹp của thiên nhiên.                 

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.