TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kinh nghiệm trồng hoa vượt lũ tại Thừa Thiên - Huế

Bình An, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 14:52 ngày 27/11/2017

VTV.vn - Nhiều diện tích hoa Tết tại các địa phương miền Trung bị nhấn chìm trong nước lũ, nhiều nhà vườn đã mất trắng. Nhưng cá biệt vẫn có nơi tỷ lệ thiệt hại thấp.

Theo thống kê, trong số 40.000 chậu hoa được trồng phục vụ Tết ở xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) có khoảng 40% chậu bị hư hỏng hoàn toàn. Mặc dù các hộ trồng hoa đã đầu tư giàn vượt lũ hoặc đầu tư hệ thống kệ để kê chậu lên cao, nhưng vì chủ quan do nhiều năm nay ở Thừa Thiên - Huế không có lũ lớn, nên độ cao của giàn và kệ chưa đạt mức an toàn, không phát huy tác dụng. Nhưng khu vườn hoa Cúc trồng để phục vụ Tết của một số hộ thôn Xuân Hòa vẫn lên xanh tốt, báo hiệu một mùa hoa Tết thành công. Không như những nhà vườn khác bị thiệt hại nhiều bởi lũ lụt, vườn hoa 2.000 chậu của họ không hề bị ngập lũ. Những giàn tre được dựng trên hệ thống cọc bê tông không chỉ giúp các chậu hoa tránh được nước lũ, mà trong thời tiết mưa kéo dài như hiện nay, các chậu hoa được kê cao sẽ không bị ẩm rễ, nhờ đó cây phát triển tốt hơn,nhờ có kinh nghiệm này mà thiệt hại giảm từ 30-40%. 

Mô hình trồng hoa trên giàn để vượt lũ hiện đang được nhân rộng ở nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề kinh phí và cả tâm lý chủ quan mà nhiều hộ nông dân chưa áp dụng hoặc áp dụng nửa vời, dẫn đến thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.