TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kon Tum: Khó khăn từ các khu tái định cư vùng sạt lở

Huy kha, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 04:31 ngày 25/12/2018

VTV.vn - Sau 8 năm thực hiện dự án, hầu hết các khu tái định cư sạt lở ở tỉnh Kon Tum đều không phát huy được hiệu quả mong muốn, khiến hàng trăm hộ dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2010, UBND tỉnh Kon Tum thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai, sạt cho hàng ngàn hộ dân ở các huyện Tu Mơ Rông, Kon Plông, Đắk Glei, Sa Thầy… Mục tiêu là giúp các hộ dân ở vùng sạt lỡ sớm ổn định cuộc sống, với phương châm là bố trí  lại các khu dân cư phù hợp với điều kiện sinh sống cho người dân, vừa phòng tránh được thiên tai gắn vừa gắn với phát triển kinh tế, đặc biệt là gắn với đất sản xuất. Tuy nhiên, qua 8 năm thực hiện dự án, nhiều khu tái định cư đã không phát huy được hiệu quả như mong muốn.

Huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum, dự án bố trí sắp xếp, di dời và tái định cư được triển khai ở 5 điểm, gồm các thôn Kon Riêng, Đông Thượng, Đắk Đoát, Đông Nây, Đắk Sút, với 268 hộ, 1.064 nhân khẩu. Ngay từ những ngày đầu rời làng cũ vào ở trong các khu tái định cư này, ngừời dân đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Họ đã nhiều lần kiến nghị với các cấp ngành liên quan, nhưng suốt 8 năm qua vẫn không được giải quyết.

Để hàng nghìn hộ dân đồng bào Giẻ Triêng, Xê Đăng, Ca dong ở các làng tái định cư vùng sạt lỡ ở Kon Tum ổn định được cuộc sống, các cấp ngành liên quan từ trung ương đến địa phương cần triển khai ngay các giải pháp hỗ trợ, giúp người dân sửa lại nhà ở, bố trí đất sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.