TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kon Tum: Người dân đồng thuận chủ trương tái tạo rừng

Trọng Hoàng - Quang HưngCập nhật 18:40 ngày 28/08/2020

VTV.vn - Các địa phương Tây Nguyên đã đề ra nhiều giải pháp phát triển vốn rừng gắn liền với việc tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon-tum), trồng rừng thay thế nhằm phủ xanh đất đồi núi trọc bạc màu là chủ trương lớn, đã được đưa vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu là đến năm 2025 sẽ trồng mới được 3 ngàn hecta rừng cây gỗ lớn. Theo tính toán, sau một chu kỳ 5 năm, mỗi hecta trồng rừng cây gỗ lớn sẽ mang lại giá trị kinh tế trên 200 triệu đồng, cao gấp gần 10 lần so với trồng sắn, lại bảo vệ được môi trường. Cùng với đó là nhiều chính sách hỗ trợ, cải thiện sinh kế, vay vốn sản xuất… rất phù hợp với tâm tư của người dân, nên đã nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân huyện Sa Thầy và tỉnh Kon Tum nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).