TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng: 9 năm tù vì làm giả hồ sơ người có công

Phương Trà, Nguyên Phùng (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 23:02 ngày 14/08/2018

Bị cáo Nguyễn Thành Được

VTV.vn- Sáng ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Được, thường trú tại TP. Bảo Lộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2005, Nguyễn Thành Được đã nhờ một người tên Nguyễn Văn Thành, chưa rõ lai lịch, để làm giả giấy tờ xác nhận bị cáo tham gia quân đội. Từ năm 2005 đến 2009, bị cáo dùng giấy tờ giả trên để lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho mình và chế độ con của người tham gia kháng chiếm bị nhiễm chất độc hóa học cho hai con, chế độ trợ cấp thanh niên xung phong cho vợ là bà Đinh Thị Lân và chiếm đoạt số tiền trợ cấp trên 564 triệu đồng. 

Tại phiên tòa, xét thấy các con của bị cáo dù có được trợ cấp nhưng không lĩnh và hoàn toàn không biết việc làm giả hồ sơ của bị cáo Được nên được miễn trách nhiệm hình sự; hành vi làm giả giấy tờ của Nguyễn Văn Thanh và Đinh Thị Lân cần tiếp tục được làm rõ để xử lý đúng người đúng tội. Đối với bị cáo Nguyễn Thành Được, tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án bị cáo 9 năm tù và phải hoàn lại số tiền 564 triệu đồng đã chiếm đoạt  cho ngân sách nhà nước./.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.