TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng: Truy tìm thủ phạm hủy hoại rừng thông

Quang Hoạt (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 16:15 ngày 26/09/2017

Các gốc cây thông chết đứng khi bị kẻ xấu khoan lỗ để đổ thuốc diệt cỏ vào gốc. (Ảnh minh họa)

VTV.vn - Chính quyền huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra truy tìm thủ phạm hủy hoại khu rừng thông nằm sát cạnh tỉnh lộ 725.

Theo báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, đơn vị vừa phát hiện 170 cây thông 3 lá, khoảng 30 năm tuổi, cao từ 20 - 30m, đường kính từ 25 – 50 cm trên diện tích khoảng 4.000 m2 , tại tiểu khu 263 và 270 có hiện tượng lá úa vàng và chết đứng. Mỗi gốc thông đều có từ 2 - 3 vết "ken cây" sát gốc và bị kẻ xấu dùng khoan tay khoan nhiều lỗ để đổ thuốc diệt cỏ vào gốc, khiến thông bị ngấm độc.

Bên cạnh việc chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra sớm tìm ra thủ phạm, xử lý theo Luật Quản lý và Bảo vệ rừng; Huyện Lâm Hà cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử lý các trường hợp chặt phá trái phép cây lâm nghiệp để lấn chiếm đất rừng. Tuy đã cuối mùa mưa, nhưng huyện Lâm Hà vẫn quyết định trồng xen cây thông vào những nơi cây thông bị chết nhằm sớm phục hồi lại rừng

Điều đáng nói là cách đây 2 năm, cũng tại khu rừng này đã có 40 cây thông bị ken và đổ thuốc diệt cỏ khiến thông chết đứng.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.