TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng: Xét xử vụ án dùng chất hướng thần để chiếm đoạt tài sản

Phương Trà, Nguyễn Sáng (Đài PT-TH Lâm Đồng)Cập nhật 09:12 ngày 14/06/2018

VTV.vn - Sáng 13/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự dùng chất hướng thần để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đưa ra lý do cần sửa nhà, các bị cáo Nguyễn Trọng Cường và các đồng phạm đã dụ ông Vũ Tuấn Anh và ông Nguyễn Đình Trà đến số nhà 93 Nguyễn Công Trứ (phường 2, thành phố Đà Lạt). Trong lúc mời các bị hại ăn cơm, các bị cáo đã lén bỏ vào bia của bị hại thuốc có hoạt chất Amphetamin và Metaphetamin gây hiếu động và hưng phấn khiến cho bị hại rơi vào trạng thái không kiểm soát được hành vi. Sau đó, các bị cáo đã dàn cảnh đánh bài và gian lận trong việc chơi bạc để chiếm đoạt số tiền 348 triệu đồng.  

Tại phiên tòa sơ thẩm cho thấy, bị cáo Nguyễn Trọng Cường đóng vai trò chủ mưu, tìm kiếm và phân nhiệm vụ cụ thể cho các đồng phạm thực hiện các vụ chiếm đọat. Tòa án cũng xem xét và đồng ý với quyết định của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thay đổi tội danh của các bị cáo Nguyễn Trọng Cường, Lê Văn Hậu, Phạm Huy Hải, Trương Thùy Mỹ Liên, Nguyễn Mạnh Hùng từ cướp tài sản sang lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên án bị cáo Nguyễn Trọng Cường 9 năm tù, bị cáo Lê Văn Hậu 8 năm tù, bị cáo Phạm Huy Hải 7 năm tù, bị cáo Trương Thùy Mỹ Liên 6 năm tù, các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và Võ Duy Nghệ mỗi bị cáo 4 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Sỹ 3 năm tù, bị cáo Đoàn Văn Bằng 2 năm tù, các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Võ Văn Như Ý, Phạm Văn Toản, Nguyễn Ngọc Tuấn mỗi bị cáo 18 tháng tù giam.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.