TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên ký bản Tuyên bố chung

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 11:06 ngày 19/09/2018

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Sáng 19/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc đã ký bản tuyên bố chung tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai bên.

Tuyên bố chung được ký tại Nhà khách quốc gia Paekhwawon ở thủ đô Bình Nhưỡng và được truyền hình trực tiếp tại Seoul, Hàn Quốc. Các chi tiết của tuyên bố chung hiện chưa được công bố. Thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành cuộc họp báo để thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh.

Sau lễ ký Tuyên bố chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. 

Hai bên đã nhất trí biến bán đảo Triều Tiên thành khu vực phi hạt nhân, đồng thời cam kết chấm dứt các mối đe dọa có thể leo thang thành chiến tranh, cam kết về cách thức đạt được phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo này, thống nhất đóng cửa cơ sở hạt nhân Yongbyon dưới sự giám sát của quốc tế.


Thượng đỉnh liên Triều: Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến hành cuộc hội đàm đầu tiên Thượng đỉnh liên Triều: Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến hành cuộc hội đàm đầu tiên

VTV.vn - Chiều 18/9, Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tiến hành cuộc hội đàm đầu tiên.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!