TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai

Tấn Hiền, Đình ĐạiCập nhật 21:46 ngày 22/05/2022

VTV.vn - Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932 - 24/5/2022), công bố và đón nhận di sản thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử tiêu biểu.

Tối 21/5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh (24/5/1932 - 24/5/2022); công bố và đón nhận di sản thiên nhiên, di sản văn hóa lịch sử tiêu biểu của tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Ban, Bộ ngành của Trung ương, các đoàn khách quốc tế cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tham dự sự kiện đặc biệt có ý nghĩa này.

Ngày 24/5/1932, tỉnh Pleiku được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là giai đoạn từ sau ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc chung sức, đồng lòng, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt cao, năm 2021 tăng 9,71%. Quy mô kinh tế tăng đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/năm. Đời sống của nhân dân đã từng bước được cải thiện rõ rệt.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng lưu ý, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Gia Lai cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trong dịp này tỉnh Gia Lai vinh dự được đón nhận Bằng chứng nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng của tổ chức UNESCO; đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo và Bằng xếp hạng di tích khảo cổ quốc gia Rộc Tưng - Gò Đá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.