TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

LHQ - EU cam kết hợp tác vì thế giới an toàn và thịnh vượng

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 19:22 ngày 24/09/2018

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. (Ảnh: AP)

VTV.vn - LHQ và Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hợp tác và cùng nhau thúc đẩy các hoạt động đa phương.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng Thư ký LHQ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và quan chức cấp cao phụ trách chính sách ngoại giao và an ninh của EU trước thềm kỳ họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng LHQ khóa 73 ở New York, Mỹ.

Tuyên bố nêu rõ, trong thời điểm thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn chưa từng thấy, LHQ và EU sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy và làm mới cam kết về tăng cường các hoạt động đa phương. LHQ và EU đảm bảo trật tự toàn cầu dựa trên các đạo luật phù hợp với sự ủy thác của mỗi bên và sẽ hợp tác chặt chẽ vì sự ổn định và thịnh vượng nhằm thúc đẩy một thế giới an toàn hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. 

Cũng theo tuyên bố trên, EU và LHQ cam kết thực thi việc cải tổ LHQ, trong đó EU cam kết tăng cường và thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đa phương với trọng tâm là cải tổ LHQ. Tuyên bố tái khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và tiên tiến để ứng phó với các thách thức của toàn cầu, huy động sự tham gia của toàn xã hội để duy trì nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đầu tư của khu vực tư nhân cho sự phát triển bền vững, trong đó phụ nữ và thanh niên sẽ là trung tâm của mọi hoạt động.

LHQ và Sudan hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan LHQ và Sudan hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan

VTV.vn - Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chính phủ Sudan đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chống khủng bố và bạo lực cực đoan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!