TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Loài hổ tại Nepal tăng gấp đôi số lượng chưa đầy 1 thập kỷ

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 07:21 ngày 31/10/2018

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Trong suốt 9 năm qua, với nhiều đạo luật nghiêm ngặt và quy mô bảo tồn chặt chẽ, số lượng hổ ở Nepal đã tăng gấp đôi so với trước.

Đất nước Nepal từng phải đối mặt với nguy cơ mất vĩnh viễn loài hổ Bengal vì những hoạt động phá hủy môi trường tự nhiên và săn bắn trái phép. Tuy nhiên, với nỗ lực của rất nhiều nhà bảo tồn, loài hổ hoang dã này giờ đã hồi sinh mạnh mẽ. 

Hổ Bengal tại Nepal từ lâu đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào hạng nguy cấp trong Sách Đỏ, thậm chí có thời điểm còn gần chạm mốc cực kỳ nguy cấp. Tuy nhiên, với nỗ lực của Chính phủ Nepal và các nhóm bảo vệ động vật hoang dã nhằm cứu nguy cho loài vật này, chiến lược bảo tồn hổ Bengal đã mang lại kết quả mỹ mãn. 

Theo một khảo sát mới đây, số lượng hổ hoang dã tại Nepal hiện đang là 235 cá thể, nhiều hơn gần gấp đôi so với con số 121 được ghi nhận vào năm 2009. Các chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã đã sử dụng hơn 4.000 camera và khoảng 600 con voi rà soát trên con đường dài 2.700km xuyên qua khắp vùng đồng bằng phía Nam Nepal, nơi những con mèo lớn di chuyển để ghi lại hình ảnh nơi cư trú của hổ. 

Trong thời gian qua, Nepal và 12 quốc gia khác đã ký một cam kết tăng gấp đôi số lượng hổ vào năm 2022. Trên thực tế, Nepal đã về đích và dẫn đầu cuộc đua chỉ sau vài năm phát động.


Người dân Paris hoảng loạn do hổ xổng chuồng Người dân Paris hoảng loạn do hổ xổng chuồng

Người dân thị trấn Montévrain gần thủ đô Paris, Pháp hoảng loạn khi phát hiện một con hổ bị xổng chuồng và... đi lang thang.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).