TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mất an toàn tại các mỏ khai thác khoáng sản

VTV8Cập nhật 09:31 ngày 04/05/2021

VTV.vn - Mối hiểm nguy từ các mỏ khai thác khoáng sản không đảm bảo an toàn cùng nhiều sai phạm khác vẫn đang hoạt động, cho thấy các cơ quan chức năng vẫn còn buông lỏng quản lý.

Tại Hà Tĩnh, việc không phân tầng, phân vỉa đúng quy định, không đảm bảo môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản…cùng nhiều sai phạm khác vẫn diễn ra tại mỏ đá Thạch Hải, huyện Thạch Hà, thế nhưng không hiểu vì sao chính quyền địa phương nơi đây vẫn tạo điều kiện cho mỏ đá này hoạt động trong suốt thời gian qua.

Còn tại Thừa Thiên - Huế, từ nhiều năm nay, nhiều hộ dân ở gần khu vực khai thác ở mỏ đá vôi của công ty xi măng Đông Lâm thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền phải sống trong tình cảnh thấp thỏm, bất an khi chứng kiến nhà của bị nứt, nhiều điểm sụt lún, ảnh hưởng từ việc nổ mìn, khai thác ở mỏ đá vôi này.

Đã xảy ra các vụ tai nạn thương tâm nhưng hoạt động của các mỏ đá vẫn tiếp tục diễn ra. Các đợt đền bù, hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng từ việc khai thác đá đã được đơn vị chủ quản tiến hành triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trước những thiệt hại, những rủi ro từ việc khai thác từ các mỏ đá cần đến các giải pháp căn cơ, mang tính bền vững, đảm bao đời sống sản xuất của người dân .

Cũng từ thực tế những thiệt hại về người và tài sản từ các vụ tai nạn ở các mỏ đá cho thấy vẫn còn buông lỏng từ phía đơn vị chủ quản và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Mối hiểm nguy từ các mỏ đá vẫn còn tiếp diễn nếu công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý chưa được chú trọng triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!