TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Miền Trung chủ động ứng phó diễn biến bão số 13

VTV8Cập nhật 21:56 ngày 10/11/2017

VTV.vn - Trước diễn biến của cơn bão số 13 đang hướng vào khu vực miền Trung, các tỉnh thành đang triển khai công tác ứng phó, kêu gọi tàu thuyền tránh trũ bảo để đảm bảo an toàn.

* Thừa Thiên - Huế họp triển khai công tác ứng phó bão số 13

Mặc dù đang khắc phục hậu quả của bão số 12, nhưng trước dự báo cơn bão số 13 đang tiến vào gần bờ và Thừa Thiên-Huế là một trong những địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng, ngay trong sáng nay (10/11), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức họp triển khai phương án chủ động ứng phó cơ bão mới này .

Miền Trung chủ động ứng phó diễn biến bão số 13 - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, hướng dân tàu thuyền neo đậu; các huyện, thị, thành phố tiếp tục duy trì lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả của bão số 12. Các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi diễn biến thời tiết, nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành đã được phê duyệt, ứng trực 24/24h sẵn sàng ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết nếu xảy ra.

Vấn đề được đặc biệt quan tâm trước bão số 13 là an toàn hồ đập. Dự báo lượng mưa do ảnh hưởng bão số 13 trên địa bàn Thừa Thiên - Huế sẽ từ 100 đến 200mm. Hiện các hồ thủy lợi đang trong tình trạng đầy nước, hệ thống hồ thủy điện cũng tương tự và vẫn tiếp tục điều tiết lũ để đưa cao trình các hồ Bình Điền, A Lưới, Tả Trạch về mức đón lũ, trong đó, hồ Bình Điền sẽ điều tiết từ cao trình 85 về cao trình 82 , Tả Trạch từ cao trình 44,53 về cao trình 42 để đón lũ.

*  BĐBP Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền tìm nơi tránh bão số 13

Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi và kịp thời thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi trú tránh, lực lượng Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng thường trực, đảm bảo thông tin liên lạc để thông báo cho tàu thuyền tìm nơi neo đậu. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: Tổng số phương tiện của thành phố Đà Nẵng có 1619 phương tiện/7152 lao động, trong đó số phương tiện đang neo đậu tại bến là 1593 phương tiện/6935 lao động.

Miền Trung chủ động ứng phó diễn biến bão số 13 - Ảnh 2.

Tính đến 16h chiều nay (10/11), thành phố Đà Nẵng còn 26 phương tiện/217 lao động đang hoạt động trên biển.

Trong đó, có 3 phương tiện/15 lao động đang hoạt động ở vùng biển Hải Phòng; 2 phương tiện/15 lao động đang hoạt động ở vùng biển Quảng Bình;  4 phương tiện/45 lao động đang hoạt động ở vùng biển Quảng Ngãi; 19 phương tiện/157 lao động đang hoạt động ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng. 

Bộ đội biên phòng thành phố đã liên lạc được với tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển, đồng thời thông báo cho các phương tiện biết được hướng đi của bão để các phương tiện nhanh chóng tìm nơi trú tránh.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.