TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mô hình "cầm tay chỉ việc" của thanh niên vùng cao Quảng Nam

Công Dũng, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 16:16 ngày 28/03/2019

VTV.vn - Tại vùng cao Quảng Nam, có một dự án hỗ trợ đầu tư và cầm tay chỉ việc cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Có được ngôi nhà cộng với nghề đan mây tre mới học, chị Pơ Loong Mỹ Phượng rất yên tâm khi về sinh sống tại làng Thanh niên lập nghiệp Thành Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam). Ngoài tạo điều kiện học nghề, hỗ trợ 6 tháng lương thực và 20 triệu đồng làm nhà, nhóm hộ trẻ tại đây còn được hỗ trợ cây giống, con vật nuôi, nhất là sự tham gia trực tiếp của các cơ quan khuyến nông qua mô hình “cầm tay chỉ việc” nên việc làm ăn tại làng thanh niên khá thuận lợi.

Làng thanh niên lập nghiệp Thành Mỹ có 60 hộ dân, chủ yếu là những thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức vào làm ăn, sinh sống. Mỗi hộ dân được nhận 600m2 đất làm vườn, nhà ở; được hỗ trợ 3 ha đất sản xuất và 3 ha đất rừng khoanh nuôi, bảo vệ. Hiện nay, ban điều hành dự án sẽ tiếp tục giao đất rừng để các hộ thanh niên phát triển sản xuất.

Với kinh phí đầu tư gần 49 tỷ đồng, mô hình này có sự quy hoạch rõ ràng, có cơ chế ưu đãi về đất ở, đất sản xuất, về cơ sở hạ tầng và liên kết về đầu ra sản phẩm cho các hộ dân. Hiện nay, làng thanh niên lập nghiệp Thạnh Mỹ được Quảng Nam xây dựng thành mô hình điểm về nhiều mặt và sẽ nhân rộng ra các địa phương khác, tránh đi theo vết xe đổ của các làng thanh niên lập nghiệp trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

VTV.vn - Tối qua (21/4), tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới".