TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mô hình dòng tộc tự quản ANTT tại vùng cao Quảng Nam

Công Dũng, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 09:54 ngày 29/08/2018

VTV.vn - Mô hình "Dòng tộc tự quản về An ninh Trật tự" của tộc Briu, đồng bào Cơ Tu (Quảng Nam) đang phát huy được hiệu quả góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên đia bàn dân cư.

Huyện Đông Giang, Quảng Nam có 20 mô hình tự quản về an ninh trật tự, nổi bật và hiệu quả hơn cả là mô hình "Dòng tộc tự quản về An ninh Trật tự" của tộc Briu, đồng bào Cơ Tu. 

Briu Thiện - trưởng tộc Briu ở thôn Bhơ-hôồng - được biết đến là người có uy tín ở  xã Sông Kôn, huyện Đông Giang. Với vai trò là Già làng, ông theo sát mọi công việc của làng, vận động bà con nêu cao tinh thần chấp hành pháp luật, nhất là thanh niên chăm lo làm ăn, hạn chế rượu chè. Nhờ vậy, những năm qua tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết và một số hủ tục lạc hậu khác của đồng bào Cơ tu dần loại bỏ; nạn phá rừng, trộm cắp, sử dụng súng tự chế, gây rối trật tự giảm đi trông thấy.

Từ khi có mô hình tự quản, 3 năm qua, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị để ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm pháp. Các mâu thuẫn, khiếu nại đều được giải quyết từ cơ sở.

Cùng với tộc họ Briu ở huyện Đông Giang, mô hình này còn lan tỏa ở một số tộc họ khác như A Lăng, Zơ Râm, A Rân...và được nhân rộng tại các huyện miền núi Quảng Nam như Tây Giang, Nam Giang. Góp phần xây dựng đời sống mới ở các buôn làng  vùng cao, vùng biên giới, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu. 

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.