TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mưa lũ và sạt lở đất tại Nam Trà My, Quảng Nam

Đỗ Vinh - Văn ĐứcCập nhật 19:58 ngày 08/10/2020

VTV.vn - Tại tỉnh Quảng Nam, có nơi, lượng mưa đo được xấp xỉ 500mm. Mưa lớn, tình trạng sạt lở xuất hiện nhiều nơi, giao thông bị chia cắt, nguy cơ lũ lớn lại xuất hiện.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ huyện Đông Giang qua huyện Tây Giang có ít nhất 7 điểm bị sạt lở. Mưa lớn đã gây chia cắt đường lên 4 xã vùng cao của huyện Tây Giang. Do ảnh hưởng của đợt lũ trong cơn bão số 5, nay lại gánh thêm mưa lớn nên nhiều ngôi làng đang bị cô lập. Huyện Tây Giang đang lên kế hoạch di dời một số hộ dân sống ven sông A Vương đến nơi an toàn.

Còn tại Nam Trà My, nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 40B hư hỏng do sạt lở taluy dương. Một số nhà dân thuộc thôn 1 xã Trà Vân bị hư hại. Mưa lũ uy hiếp sạt lở nhiều trường học. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời giáo viên, học sinh đến nơi an toàn.

Tối qua và sáng nay 8/10, đoàn công tác của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai TW do Phó Tổng cục trưởng Cục phòng chống thiên tai dẫn đầu đã đến thị sát tại 1 số công trình thủy điện trọng điểm tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Chỉ đạo tại các công trình thủy điện, Ban chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai cho rằng, mặc dù mực nước tại các hồ thủy điện đang ở mức an toàn, song các thủy điện không được phép chủ quan, túc trực thường xuyên kể cả hệ thống cảnh báo cho người dân vùng hạ du, có phương án kịp thời ứng phó với mưa lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Khai mạc lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh

VTV.vn - Tối qua (21/4), tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Thanh âm ngày nắng mới".