TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mức giá nhà ở xã hội vẫn rất cao so với thu nhập người lao động

Tùng Lâm, Quang AnhCập nhật 17:03 ngày 04/11/2022

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 4 về vấn đề, mức giá nhà ở xã hội vẫn rất cao, so với thu nhập công nhân, người lao động.

Hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội tại các thành phố lớn, khu kinh tế trọng điểm chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch. Tình trạng thiếu nhà ở xã hội xảy ra nhiều nơi, trong khi đó, để sở hữu nhà ở xã hội, người lao động phải bỏ ra khoản tiền ở mức cao so với mức lương của mình.

Câu chuyện an cư lập nghiệp vẫn còn nhiều nỗi lo trước mắt đối với rất đông người lao động thu nhập thấp. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 4.

Qua chất vấn, các đại biểu mong Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ thực hiện trách nhiệm lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân, giải quyết cơn khát nhà ở xã hội của công nhân, người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.