TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mỹ nỗ lực truy tìm nguồn gốc virus gây bệnh COVID-19

VTV8Cập nhật 20:49 ngày 02/06/2021

VTV.vn -Các quan chức trong chính quyền Mỹ đang huy động sức mạnh của máy tính và sự trợ giúp từ các phòng thí nghiệm quốc gia để làm sáng tỏ nguồn gốc của virus gây bệnh COVID-19.

Theo Đài ABC, các quan chức trong Chính phủ Mỹ cho biết, họ nhận ra có một lượng lớn dữ liệu tình báo thô chưa được xử lý từ thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có thể chứa đựng manh mối về SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, các giáo sư hàng đầu về virus học của Mỹ cho rằng nếu chỉ thu thập thông tin tình báo thôi thì vẫn chưa đủ. Điều mà giới khoa học cần làm là một cuộc điều tra về đại dịch kéo dài từ 6 tới 12 tháng tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Các cơ quan tình báo Mỹ hiện đang xem xét các báo cáo về việc một số nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bị bệnh từ trước khi nước này ghi nhận các ca COVID-19 đầu tiên vào tháng 12-2019.

Theo giới khoa học, việc đưa ra kết luận vững chắc về cách thức đại dịch COVID-19 xuất hiện là "hoàn toàn cần thiết" trong việc ngăn chặn các đại dịch trong tương lai.

Trên thế giới, ngày càng xuất hiện nhiều nghiên cứu cho thấy SARS-Cov-2 được tạo ra từ phòng thí nghiệm một cách "có chủ đích" và giả thuyết tiến hóa tự nhiên là "rất khó xảy ra". Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tất cả vẫn chỉ là giả thuyết "còn nằm trên bàn"./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!