TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mỹ và các đồng minh nhiều khả năng tái tấn công Syria

VTV8Cập nhật 08:31 ngày 29/08/2018

Mỹ không kích Syria. (Ảnh: The 4th Media)

VTV.vn - Nga cảnh báo Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị tấn công Syria với lý do chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Các bên liên quan đang có nhiều động thái đáng chú ý tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria sau thông báo trên. Tình hình tại khu vực Địa Trung Hải đang trở nên đặc biệt sôi động. Mỹ đã triển khai chiến hạm mang tên lửa USS Ross tại Địa Trung Hải từ ngày 25/8. Chiến hạm này mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào tại Syria. Ngoài ra, Mỹ cũng đưa máy bay ném bom chiến lược B-1B tới căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Trong khi đó, ngày 28/8, các hãng truyền thông khu vực và những hãng truyền thông Nga cho biết, Nga đang triển khai 13 tàu chiến đến Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. 

Những cáo buộc của Nga và các động thái quân sự kể trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xác định Idlib sẽ là mục tiêu ưu tiên tiếp theo của quân đội Chính phủ. Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát 90% lãnh thổ. Vì thế, cuộc chiến tại Iblid sẽ quyết định chiến thắng cuối cùng giữa các bên tham chiến và giữa các nước lớn liên quan.

Mỹ cảnh báo tấn công nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học Mỹ cảnh báo tấn công nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

VTV.vn - Mỹ đã cảnh báo Nga về việc Mỹ sẵn sàng tấn công Syria nếu Chính phủ nước này còn sử dụng vũ khí hóa học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!