TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Myanmar coi “chính phủ đối lập” là nhóm khủng bố

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 15:05 ngày 10/05/2021

VTV.vn - Chính quyền quân sự Myanmar đã liệt nhóm Chính quyền Thống nhất Quốc gia vào danh sách khủng bố với cáo buộc gây ra các vụ đánh bom, đốt phá.

Chính quyền Thống nhất Quốc gia do các nghị sĩ bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 2 tại Myanmar thành lập.

Nhóm này đang hoạt động ngầm để chống lại chính quyền quân sự Myanmar và gần đây tuyên bố thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhân dân để tiến hành đấu tranh vũ trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.