TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nan giải vấn đề tro cốt vô thừa nhận ở Nhật Bản

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 18:10 ngày 22/10/2018

Những hũ tro cốt không thừa nhận ở Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Nhật Bản đang tìm nơi lưu giữ hàng nghìn bình đựng tro cốt vô thừa nhận.

Ở Nhật Bản, việc hỏa táng và tìm thân nhân người quá cố thường được tiến hành bằng ngân sách công. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, thân nhân của người quá cố đều từ chối hoặc không hồi đáp yêu cầu nhận lại tro cốt do chi phí tang lễ và chôn cất tốn kém, mất thời gian, đặc biệt đối với những trường hợp hầu như không biết gì về người họ hàng đã quá cố. 

Số lượng bình đựng tro cốt vô thừa nhận đang ngày càng nhiều ở quốc gia có dân số già hóa nhanh nhất thế giới này. Sự cấp bách về nơi cất giữ bình đựng tro cốt vô thừa nhận đang ngày một tăng khi dự báo từ nay đến năm 2040, mỗi năm tại Nhật Bản sẽ có 1,67 triệu người qua đời.


Cuba tiến hành lễ rước tro cốt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro Cuba tiến hành lễ rước tro cốt lãnh tụ cách mạng Fidel Castro

VTV.vn - Tối 30/11 (theo giờ Việt Nam), lễ rước tro cốt lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng đã bắt đầu từ Thủ đô La Habana.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.