TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nga và phương Tây bất đồng về kế hoạch tái thiết Syria

Bích Thảo (VTV8)Cập nhật 17:59 ngày 28/07/2018

Quân nhân Nga chuyển hàng viện trợ cho Syria. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Nga, quốc gia đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng Syria, vẫn đang bất đồng với các nước phương Tây liên quan đến kế hoạch tái thiết.

Trong bối cảnh lực lượng quân đội Syria đang tiếp tục kiểm soát các khu vực lãnh thổ do lực lượng đối lập nắm giữ và người dân hy vọng rằng cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua đang dần kết thúc, quốc tế bắt đầu tính đến kế hoạch tái thiết cho quốc gia Trung Đông này. Quốc kỳ Syria trong tuần này đã tung bay tại vùng biên giới giáp cao nguyên Golan sau 4 năm mất quyền kiểm soát khu vực này. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy, quân đội Chính phủ tiếp tục giành được các vùng lãnh thổ từ các nhóm đối lập.

Bên cạnh chiến dịch giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ của quân đội Syria, các chiến dịch nhân đạo giúp người dân Syria sơ tán trở về nước cũng đang được thúc đẩy. Nga cho rằng, các hoạt động tái thiết không nên liên quan đến vấn đề chính trị và cộng đồng quốc tế nên tham gia vào nỗ lực tái thiết Syria. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây lại kiên quyết lấy những khoản hỗ trợ tài chính để đảm bảo một quá trình chuyển giao chính trị tại quốc gia Trung Đông này. 


Hành trình của những kế hoạch tái thiết tại Syria Hành trình của những kế hoạch tái thiết tại Syria

VTV.vn - Gần 7 năm nội chiến đã khiến nền kinh tế nước này kiệt quệ. Tổn thất vô cùng to lớn. Ước tính để tái thiết, Syria phải tiêu tốn 250-500 tỷ USD, thậm chí tới 900 tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!