TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngành đường sắt tăng cường xóa bỏ hơn 3.600 lối đi tự mở

Công DũngCập nhật 20:52 ngày 14/09/2022

VTV.vn-Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành ưu tiên bố trí vốn trong năm 2022 và các năm tiếp theo để các địa phương xóa bỏ hơn 3.600 lối đi tự mở qua đường sắt.

Thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt được ban hành theo Quyết định số 358/2020 của Thủ tướng Chính phủ; năm 2022, Cục Đường sắt Việt Nam và các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ triển khai xóa lối đi tự mở này.

Mục tiêu Đề án 358 đặt ra là đến năm 2025 phải xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở; tuy nhiên, việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, công tác tổ chức lập kế hoạch, lộ trình tổng thể để thực hiện ở một số tỉnh còn chậm trễ, hiện nay vẫn còn tồn tại hơn 3.600 vị trí chưa được xóa bỏ.

Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành cần ưu tiên bố trí vốn trong năm 2022 và các năm tiếp theo để các địa phương triển khai thực hiện các hạng mục công việc theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định 358 và Quyết định số 1149 của Bộ Giao thông vận tải. Đối với các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua, cần khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời, ưu tiên kinh phí đầu tư để xây dựng đường gom, công trình phụ trợ khác để xóa bỏ lối đi tự mở, giải tỏa các công trình vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.