TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghi phạm gốc Việt hầu tòa vì cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây ở Australia

My Bình (VTV8)Cập nhật 17:33 ngày 13/11/2018

Công nhân đóng gói dâu tây tại trang trại Chambers Flat, bang Queensland, Australia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 12/11, bà My Ut Trinh, một người Australia gốc Việt, bị bắt với cáo buộc nhét kim nhọn vào dâu tây, đã phải ra hầu tòa sơ thẩm Brisbane, bang Queensland.

Vụ việc đã gây ra tâm lý sợ hãi trên khắp Australia và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành trồng dâu tây tại quốc gia này.

Theo cáo trạng, bà My Ut Trinh, 50 tuổi, từng làm giám sát tại nông trại Berry Licious, nhưng bà không tham gia vào các công việc như hái dâu hay đóng hộp loại hoa quả này. Thẩm phán Christine Roney nhận định, bà Trinh có thể có động cơ trả thù ông chủ nông trại khi nhét kim nhọn vào dâu tây. Theo cáo trạng, bà Trinh bị nghi bắt đầu nhét vật nhọn vào dâu tây trong 4 ngày từ ngày 2 - 5/9 và bà đã có thể đã ấp ủ kế hoạch trên trong nhiều tháng. 

Sau khi luật sư bào chữa quyết định nộp đơn xin bảo lãnh cho thân chủ, thẩm phán đã bác yêu cầu này và bà Trinh tiếp tục bị tạm giam cho đến khi xuất hiện tại phiên tòa tiếp theo vào ngày 22/11.

Australia bắt giữ nghi phạm trộn kim vào dâu tây Australia bắt giữ nghi phạm trộn kim vào dâu tây

VTV.vn - Australia từng rúng động vì bê bối kim khâu lẫn trong các hộp dâu tây. 2 tháng sau khi sự việc bùng phát, cảnh sát nước này cho biết đã bắt giữ 1 nghi phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!