TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghịch lý vùng mía Phú Yên: Nông dân bán mía ra ngoài tỉnh

Nguyên Linh, Huỳnh DanhCập nhật 20:54 ngày 11/03/2022

VTV.vn - Do chính sách thu mua không phù hợp, giá thu mua thấp hơn giá thị trường từ những vụ trước đó nên vụ mía năm nay, phần lớn mía thu hoạch ở Phú Yên ồ ạt chạy ra ngoài tỉnh.

1 nghịch lý đang diễn ra ngay trên vùng trồng mía lớn thứ 2 của Phú Yên là huyện Sông Hinh. Nhà máy nằm trên vùng nguyên liệu nhưng nông dân lại bán mía ra ngoài tỉnh, còn mía ngoài tỉnh lại đi vào nhà máy trong tỉnh. Điều này, khiến cho tỉnh mất đi nguồn thu khi cây mía bán ra ngoài tỉnh, còn nông dân thì lòng vòng trong vòng xoay bấp bênh đủ điều vì cây mía.

Trải qua nhiều vụ, chính sách đầu tư vùng nguyên liệu nhà máy mua mía giá thấp, việc chậm thanh toán tiền bán mía của nhà máy khiến người dân không còn mặn mà liên kết với nhà máy, bất cập hiện nay là nhà máy ra ngoài tỉnh mua mía về, còn mía trong tỉnh thì lại ra ngoài tỉnh.

Vì những bất cập đó mà nông dân trồng mía trên địa bàn huyện Sông Hinh không bán mía cho nhà máy dù diện tích mía trên địa huyện này vốn được qui hoạch cho Nhà máy đường Tuy Hòa. Như hiện nay trong 1.150 ha/4.600 ha mía trên địa bàn huyện Sông Hinh đã thu hoạch chỉ có 35% mía được bán về Nhà máy đường Tuy Hòa, 65% mía còn lại đi ra ngoài tỉnh. Mía bán ra ngoài tỉnh, cũng đồng nghĩa, thất thu thuế còn người trồng mía luẩn quẩn về thị trường tiêu thụ.

Trong bối cảnh giá xăng tăng, chi phí vận chuyển tăng thì hầu hết nông dân chọn cách bán mía qua tư thương. Với cách làm này, cũng đồng nghĩa, lợi nhuận nông dân giảm sút và nông dân lại phải loay hoay với bài toán đầu ra chỉ vì nghịch lý nằm sát nhà máy đường nhưng phải bán mía ra ngoài tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.