TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngư dân Bình Định ký cam kết không vi phạm lãnh hải

Nguyên Linh, Công Cường (VTV8)Cập nhật 16:13 ngày 12/12/2017

VTV.vn - Các tỉnh miền Trung đang đẩy mạnh các biện pháp để ngư dân nâng cao nhận thức trong khai thác hải sản.

Hiện tại, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đang triển khai mạnh mẽ chương trình ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khi ra khơi, nếu địa phương nào có tàu cá vi phạm thì trừ điểm thi đua của Đảng ủy địa phương đó. Các tàu cá đi theo nhóm ra biển đánh bắt, nếu để một tàu vi phạm thì cắt hỗ trợ cả nhóm. Tàu vi phạm sẽ bị xử phạt từ 50-70 triệu đồng và tước giấy phép cho neo tàu từ 3 đến 6 tháng.

Bình Định hiện có 6.466 tàu cá, trong đó, trên 3.000 tàu đánh bắt xa bờ. Theo thống kê về tình hình tàu thuyền của BĐBP Bình Định, tổng số phương tiện bị nước ngoài bắt giữ trong năm 2016 là 52 tàu với 388 thuyền viên và từ đầu năm 2017 đến nay, số lượng tàu cá Bình Định vi phạm  giảm hẳn chỉ 17 tàu với 118 ngư dân.