TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân – “Chủ thể” của lễ hội Festival Huế 2018

Xuân Hòa, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 16:13 ngày 27/04/2018

VTV.vn - Ở kỳ Festival Huế lần thứ 10 này, người dân tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự sôi động và gần gũi của những ngày hội trên đất Cố Đô.

"Người dân – chủ thể của lễ hội" đã trở thành khái niệm quen thuộc và là nguyên tắc làm nên thành công của 9 kỳ Festival Huế đã qua. Sự chuẩn bị tích cực của người dân đang hứa hẹn một kỳ Festival Huế 2018 tạo dấu ấn riêng.

Những giáo viên trường mầm non Thủy Thanh 1 đang tích cực dựng nên một gian hàng ẩm thực phục vụ du khách khi đến với lễ hội. Tương tự các cô giáo trường mầm non Thủy Thanh 1, gần 500 người dân địa phương quanh khu vực cầu ngói Thanh Toàn đang ra sức dựng nên các không gian diễn xướng bài chòi, trò chơi dân, trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ, trải nghiệm ẩm thực chợ quê. Ngay cả những bạn sinh viên  cũng muốn góp mặt với "Chợ quê ngày hội" bằng cách tập dượt cho màn trình diễn thời trang để làm đẹp cho không gian cầu ngói Thanh Toàn.

Đến với không gian của quảng trường Ngọ Môn, nơi những tình nguyện viên đang tích cực quảng bá và hướng dẫn du khách đến với các sân khấu của Festival Huế 2018. 300 bạn trẻ qua tuyển chọn chính là những "đại sứ văn hóa của Festival Huế". Những tình nguyện viên tạo nên linh hồn cho Festival.

Ngay trước thềm Festival Huế khai mạc, lễ hội "Sóng nước Tam Giang" ở huyện Quảng Điền với vai trò chủ đạo của người dân đã tưng bừng khai mạc. Mỗi một người dân nơi diễn ra lễ hội đều háo hức muốn góp sức mình cho những ngày hội văn hóa – thể thao – nghệ thuật lớn trên quê hương. Người dân vừa là người chủ động tổ chức cũng vừa tiếp tục là những công chúng khán giả giàu cảm xúc tạo nên thành công cho hàng loạt chương trình lễ hội tại Festival Huế 2018 sắp sửa diễn ra.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.