TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguy cơ tai nạn tại các mỏ đất ở Hà Tĩnh

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 11:12 ngày 06/09/2018

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ sập mỏ đất khiến chính các lái xe tải bị thương vong. Nhưng vấn đề giám sát khai thác tại các mỏ khoáng sản vẫn còn buông lỏng.

Tại mỏ đất Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, những bờ tường đất bị đào thẳng đứng gần cả chục mét. Không phân tầng, phân vỉa, việc múc đất tại mỏ diễn ra một cách ồ ạt nên nguy cơ sập mỏ đất rất lớn. Còn tại mỏ đá HTX Đức Quang cũng thuộc huyện Kỳ Anh, mặc dù được cấp phép khai thác đá nhưng đơn vị này vẫn múc đất đi bán. Việc khai thác ở đây lại không tuân thủ các quy định kỹ thuật trong khai thác mỏ.

Không chỉ riêng Kỳ Anh mà một số mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, thị xã Hồng Lĩnh, tình trạng khai thác đất đá diễn ra tràn lan. Những sai phạm tại các mỏ khoáng sản được người dân phản ánh nhiều lần. Thế nhưng cơ quan chức năng đã đến, rồi đi, song vấn đề xử lý dường như bị bỏ ngỏ.

Những hệ lụy do buông lỏng quản lý mỏ khoáng sản là câu chuyện đã được cảnh báo nhiều lần. Ngày 4/7 vừa qua, tại mỏ đất Cụp Cọt thuộc xã Kỳ Hưng đã xảy ra 1 vụ sập mỏ đất khiến tài xế trên 2 xe tải bị vùi lấp trong đất đá. Sau những vụ tai nạn thương tâm do sập mỏ đất, sự việc trên vẫn đang tái diễn tại các mỏ khai thác khoáng sản. Rõ ràng bên cạnh việc cấp mỏ khoáng sản thì vấn đề quản lý, giám sát các mỏ hoạt động cần được tỉnh Hà Tĩnh chú trọng hơn trong thời gian tới.